Khánh thành cầu dài 3,4 km bắc qua cửa biển Đông Hải

29/08/2015 11:47 GMT+7

(TNO) Sáng nay 29.8, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ khánh thành cầu An Đông bắc qua cửa biển Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tạo nối liên thông đi lại thuận tiện cho người dân vùng ven biển.

(TNO) Sáng nay 29.8, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ khánh thành cầu An Đông bắc qua cửa biển Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tạo nối liên thông đi lại thuận tiện cho người dân vùng ven biển.

Cầu An Đông, được đưa vào sử dụng - Ảnh: Thiện Nhân
Cầu có tổng chiều dài hơn 3,4 km; trong đó chiều dài đường dẫn hai đầu hơn 2,4km, phần cầu chính dài hơn 1 km, với tổng mức đầu tư 1.327 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Cầu An Đông bắc qua cửa biển Đông Hải - Ảnh: Lê Văn Hùng
Cầu An Đông có khổ thông thuyền cao hơn 10m, rộng 80m; trụ cầu sử dụng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép, có 16 nhịp, hệ thống dây văng được lắp đặt qua 4 trụ tháp cao gần 15m tính từ mặt cầu. Mặt cắt ngang cầu hơn 20m, bao gồm làn đường cho xe cơ giới 14,5 m, còn lại là các dải an toàn, dải phân cách, lan can và vỉa hè.
Mặt cắt ngang cầu hơn 20m, bao gồm làn đường cho xe cơ giới 14,5 m - Ảnh: Thiện Nhân
Đây là một trong 8 dự án thành phần cuối cùng của Dự án tuyến đường ven biển Ninh Thuận dài 106 km, nối từ biển Bình Tiên, vùng giáp ranh TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) vào đến biển Cà Ná tiếp giáp H.Tuy Phong (Bình Thuận), tổng vốn đầu tư hơn 4.550 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng.
Cắt băng khánh thành cầu An Đông - Ảnh: Thiện Nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.