Khánh thành bia di tích Chiến thắng trận đầu

26/04/2015 21:32 GMT+7

(TNO) Ngày 26.4, tại Cửa Lục, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khánh thành Bia di tích chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5.8.1964 của của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc.

(TNO) Ngày 26.4, tại Cửa Lục, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khánh thành Bia di tích chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5.8.1964 của của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc.

Bia chiến thắng có thiết kế 3 cánh, là hình tượng cách điệu một quả bom cắm xuống đất. Từ đuôi quả bom vươn lên một bông hoa sen biểu tượng của trí tuệ tâm hồn và ý chí Việt Nam vươn lên từ sự khốc liệt của chiến tranh. Chính diện bia là hình tượng của một cuốn lịch sử đang mở ra, phía trên gắn cờ Đảng và cờ Tổ quốc, phía dưới là phù hiệu Hải quân Việt Nam.
Bia được làm từ đá nguyên khối kết hợp lõi bê tông cốt thép, đài móng làm bằng bê tông cốt thép. Bốn mặt bia được khắc chữ ghi dấu sự kiện trận đầu đánh thắng giặc Mỹ tại Cửa Lục ngày 2 và 5.8.1964, nội dung bia được ghi bằng tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh.
 Các đại biểu đại diện cho Bộ Tư lệnh Hải quân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cắt băng khánh thành. Các đại biểu đại diện cho Bộ Tư lệnh Hải quân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cắt băng khánh thành
Bia chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc ngày 2 và 5.8.1964 được xây dựng thống nhất trên 3 địa danh tiêu biểu là Quảng Ninh, Thanh Hóa và Quảng Bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.