Khánh Hòa thôi ý định phá bỏ chợ Đầm tròn

31/07/2015 06:21 GMT+7

Chiều 30.7, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã trao đổi với chủ đầu tư dự án xây mới chợ Đầm (TP.Nha Trang) và thống nhất giữ lại khu chợ tròn.

Chiều 30.7, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã trao đổi với chủ đầu tư dự án xây mới chợ Đầm (TP.Nha Trang) và thống nhất giữ lại khu chợ tròn.

Như Thanh Niên đã nhiều lần thông tin, năm 2013, tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Sông Đà - Nha Trang thực hiện dự án chợ Đầm mới. Toàn bộ tiểu thương ở chợ cũ sẽ được bố trí sang chợ mới; khu vực chợ tròn trung tâm sẽ phá dỡ để xây dựng đài phun nước và khuôn viên. Thời gian qua, tiểu thương chợ Đầm đã nhiều đợt nghỉ bán để phản đối việc phá bỏ chợ tròn vì lo lắng ảnh hưởng đến kinh doanh cũng như mong muốn giữ lại biểu tượng du lịch của Nha Trang. Tháng 2.2015, ông Nguyễn Chiến Thắng kết luận rằng “thực hiện dự án chợ Đầm là cần thiết”, vì chợ Đầm ngày càng xuống cấp, không đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và không tương xứng với danh hiệu TP.Nha Trang là đô thị loại I thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, tiểu thương vẫn không đồng tình và tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng. Đến nay, tỉnh đã “đổi ý”. Ông Nguyễn Chiến Thắng cho rằng giữ lại khu chợ tròn, nhưng vẫn phải cải tạo, thiết kế lại để đảm bảo an toàn, cũng như giúp cho việc kinh doanh hiệu quả hơn, phục vụ du khách tốt hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.