Khai mạc Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 22

12/08/2015 06:29 GMT+7

Ngày 11.8, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc với khẩu hiệu hành động: Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới tư duy - Hướng tới tương lai.

Ngày 11.8, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc với khẩu hiệu hành động: Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới tư duy - Hướng tới tương lai.

 
Khai mạc Đại hội Đảng bộ  T.Ư Đoàn lần thứ 22Anh Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên làm việc thứ nhất - Ảnh: Ngọc Thắng
Diễn ra trong 2 ngày, đại hội có 3 phiên làm việc nhằm đánh giá tổng kết về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2010 - 2015; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng tiến hành báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015, góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 12.
Đại hội có sự tham dự của 169 đại biểu là cán bộ, đảng viên ưu tú đại diện cho 945 đảng viên thuộc 41 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trong đó, có 60 đại biểu trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên, 135 đại biểu có trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp. Qua thống kê, tuổi bình quân của đại biểu dự đại hội là 44,6 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 22 tuổi, đại biểu có tuổi đảng cao nhất là 39 năm.
Phát biểu tại phiên làm việc thứ nhất, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng bộ T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, trong 5 năm qua, đất nước phát triển đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn khi đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, những diễn biến đa dạng và phức tạp trong đời sống thanh niên đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trước thực trạng này ngày càng đòi hỏi tổ chức Đoàn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh thiếu nhi, phát triển về quy mô và nâng cao chất lượng phong trào hành động cách mạng, trẻ hóa, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn. Trong bối cảnh đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ T.Ư Đoàn đã khẳng định sự năng động, sáng tạo, bám sát đời sống thanh niên, tình hình thực tiễn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại hội xác định mục tiêu tổng quát, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, đoàn kết, nhất trí, đổi mới tư duy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan phát triển toàn diện, đề ra phương hướng cơ bản trong 5 năm tới, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 11 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên.
Hôm nay 12.8, đại hội làm việc phiên chính thức với nội dung thống nhất thông qua các văn kiện, nghị quyết của đại hội và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.