Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

28/07/2013 14:44 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.7, tại Cung văn hóa lao động Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (2013). Đại hội vinh dự đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước các thời kỳ… và 944 đại biểu đại diện cho gần 8 triệu đoàn viên công đoàn cả nước tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: “5 năm qua, trong bối cảnh đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, người lao động cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là về việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, đời sống. Song, với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động vẫn tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng; tin tưởng, ủng hộ đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm vượt qua khó khăn trong lao động, sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra”.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn với vai trò, chức năng của mình đã đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ tại DN.

Các phong trào liên kết xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia như nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy thủy điện Sơn La, nhà máy thủy điện Lai Châu, công trình khí - điện - đạm Cà Mau… đã thực sự có hiệu quả, đem lại giá trị làm lợi cho đất nước hàng ngàn tỉ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương những tiến bộ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Tổng bí thư, Đại hội lần này cần thảo luận đánh giá đúng tình hình, và đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa (CNH-HĐH). Trong đó, bàn và tìm giải pháp xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Công đoàn cần chăm lo làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp đổi mới CNH-HĐH.

Để xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cần chăm lo lợi ích thiết thân của người lao động nhất là việc làm, nhà ở, thu nhập, điều kiện lao động, BHXH, BHYT và các chính sách xã hội khác. Cùng với đó là nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công đoàn các cấp.

Kiến nghị Chính phủ có chính sách bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ngư dân

Thay mặt công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn cả nước, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi Chính phủ 8 kiến nghị.

Ngoài đề nghị Chính phủ có Nghị quyết hay chương trình tập trung vào một số vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân như: nhà ở, các công trình phúc lợi; khu sinh hoạt văn hóa - thể thao, nhà trẻ, mẫu giáo ở các khu công nghiệp tập trung; tiền lương, bảo hiểm xã hội…; đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH, BHXH Việt Nam sớm có các giải pháp hữu hiệu để hạn chế tối đa tình trạng trốn đóng nợ đọng BHXH của các DN nhằm đảm bảo quyền lợi trước mắt và lâu dài cho người lao động và quỹ BHXH; đề nghị Chính phủ nghiên cứu thực hiện lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu, đảm bảo đến năm 2015 đáp ứng nhu cầu cuộc sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Đặc biệt,  công nhân, viên chức lao động và đoàn viên công đoàn cả nước còn kiến nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập, hỗ trợ hoạt động của các nghiệp đoàn nghề cá; có chính sách giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngư dân, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, động viên ngư dân bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

H.Bình

>> Khai mạc đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận
>> Đại hội Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn
>> Công đoàn đứng ngoài các cuộc đình công
>> Công đoàn ngành NN-PTNT lên án Trung Quốc
>> Công đoàn Báo Thanh Niên nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam
>> Phó chủ tịch Công đoàn “biến mất” cùng hơn 500 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.