Khả năng mùa mưa kết thúc sớm

17/10/2014 21:34 GMT+7

(TNO) Có khả năng mùa mưa ở Nam bộ kết thúc sớm hơn bình thường: vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11, sớm hơn trung bình nhiều năm - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ hôm nay (17.10) nhận định.

Mùa mưa ở Nam bộ năm nay có khả năng kết thúc sớm hơn bình thường
Mùa mưa ở Nam bộ năm nay có khả năng kết thúc sớm hơn bình thường - Ảnh: Mai Vọng

Dự báo, tổng lượng mưa trong mùa khô sắp tới, từ tháng 11.2014 đến tháng 4.2015 khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Mùa mưa năm nay, mưa không đều cả về diện và lượng. Tổng lượng mưa trong 9 tháng đầu năm 2014 phổ biến từ 800 - 1.900 mm, có nơi trên 2.000 mm.

Miền Tây nam bộ hầu hết ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Một số nơi có mưa rất ít như Châu Đốc 591 mm (thấp hơn trung bình nhiều năm 430 mm), Cà Mau 1.441 mm (thấp hơn trung bình nhiều năm 428 mm), Cao Lãnh 743 mm (thấp hơn trung bình nhiều năm 344 mm)…

Ngược lại, miền Đông Nam bộ hầu hết đều cao hơn trung bình nhiều năm. Một số nơi có mưa nhiều như Phước Long (Bình Phước) 2.521 mm (vượt trung bình nhiều năm 255 mm), Tây Ninh 1.896 mm (vượt trung bình nhiều năm 422 mm…

Tình hình thời tiết, thủy văn trong mùa khô 2014 - 2015 sẽ còn diễn biến phức tạp, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo và đề nghị các địa phương cần đề phòng bão, triều cường, giông mạnh kèm theo tố lốc, sét... ảnh hưởng đến khu vực; đồng thời chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước, khô hạn xâm nhập mặn sớm và sâu trong những tháng mùa khô sắp tới.

Mai Vọng

>> Dấu hiệu sắp vào mùa mưa ở Nam Bộ
>> Miền Bắc oi nóng trước khi có mưa kéo dài
>> Triều cường đánh sập nhà dân
>> Người dân Sài Gòn khổ vì triều cường
>> Miền Bắc mưa, miền Trung và miền Nam nắng nóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.