Khả năng có áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông

01/07/2015 18:04 GMT+7

(TNO) Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 10 ngày đầu tháng 7, thời kỳ đầu áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng sang phía đông nam.

(TNO) Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 10 ngày đầu tháng 7, thời kỳ đầu áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng sang phía đông nam.

Vùng thấp ở vùng biển phía đông Philippines có xu hướng hoạt động mạnh lên khả năng sẽ thành áp thấp nhiệt đới di chuyển vào khu vực Biển Đông. Ảnh vệ tinh từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư trưa 1.7Vùng thấp ở vùng biển phía đông Philippines có xu hướng hoạt động mạnh lên khả năng sẽ thành áp thấp nhiệt đới di chuyển vào khu vực Biển Đông. Ảnh vệ tinh từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư trưa 1.7
Sau đó, vùng áp thấp này bị đẩy lùi về phía nam do tác động của bộ phận tăng áp từ phía bắc. Vùng áp thấp này được nối với rãnh áp thấp có vị trí ở khoảng 8-11 độ vĩ bắc ở phía đông của Biển Đông.
Từ ngày 3.7, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh lên vắt qua trung và nam Trung bộ, đồng thời vùng thấp ở vùng biển phía đông Philippines có xu hướng hoạt động mạnh lên khả năng sẽ thành áp thấp nhiệt đới di chuyển vào khu vực Biển Đông vào khoảng giữa tuần và có xu hướng mạnh thêm.
Nam bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió tây nam có cường độ trung bình trong 2 - 3 ngày đầu, sau có cường độ mạnh dần.
Thời tiết của Nam bộ trong 1-2 ngày đầu có mưa vài nơi, sau đó mưa giông có xu hướng tăng lên cả về diện và lượng, xảy ra trên diện rải rác trong 1-2 ngày sau đó tăng lên nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, thời tiết xấu hơn vào những ngày cuối tuần. Trong cơn giông cần đề phòng gió giật mạnh, sét đánh và lốc xoáy.
Trên biển, thời tiết có mưa, mưa rào và giông rải rác vào 2 ngày đầu, sau có mưa giông nhiều nơi. Trong cơn giông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.