‘Kết hợp dân sự’ cho những người đồng giới

11/03/2014 00:18 GMT+7

Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10.3 tổ chức Hội nghị tham vấn công chúng về dự thảo luật Hôn nhân Gia đình (HNGĐ sửa đổi) tại TP.HCM.

Liên quan đến vấn đề hôn nhân giữa những người cùng giới, một số ý kiến cho rằng: khoản 2, điều 8 dự thảo luật nên sửa lại là: “Không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính nhưng cho phép họ được kết hợp dân sự”; điều 16 cũng nên thiết kế lại, quy định về quyền nhân thân và tài sản của những người đồng tính kết hợp dân sự với nhau. Ngoài ra, vấn đề mang thai hộ mà dự thảo đưa ra cũng được đóng góp nhiều. Đánh giá quy định về mang thai hộ là một tiến bộ, tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc mang thai hộ tại VN với ưu điểm giá rẻ, thành công cao dễ phát sinh người nước ngoài vào VN để “du lịch sinh sản”; vì vậy, nên có cơ chế pháp lý rõ ràng quy định ai được mang thai hộ, chỉ nên cho phép những người có họ hàng trong phạm vi 3 đời được mang thai hộ...

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.