Kế toán UBND xã chiếm đoạt 730 triệu đồng

16/09/2011 00:09 GMT+7

Ngày 15.9, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hương (36 tuổi, kế toán của UBND xã Đinh Trang Hòa, H.Di Linh) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Từ tháng 5.2010 đến đầu năm 2011, Hương đã đem giấy rút tiền mặt (có chữ ký khống của chủ tịch UBND xã) đến Kho bạc Nhà nước H.Di Linh rút 730 triệu đồng để sử dụng riêng. Đây là số tiền trong tổng số 1,3 tỉ đồng mà UBND tỉnh hỗ trợ cho xã giúp người nghèo làm nhà ở trong năm 2010. Đầu năm nay, vụ việc vỡ lở, Hương bị tạm giữ và đã nộp lại toàn bộ số tiền tham ô.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.