Kê khống lương công nhân rồi chiếm đoạt

03/11/2012 03:00 GMT+7

Ngày 2.11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hồng (28 tuổi) và Nguyễn Thị Huế (27 tuổi), nguyên là cán bộ thuộc Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics VN (có trụ sở tại Khu công nghiệp Quốc Oai, H.Thạch Thất, TP.Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồng và Huế bị tình nghi đã câu kết với nhau làm lương khống cho công nhân rồi chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Cụ thể, lợi dụng vào công việc được giao, Hồng và Huế phát hiện nhiều công nhân đã nghỉ việc nhưng công ty không lấy lại thẻ ATM nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Hồng và Huế dùng thủ đoạn làm khống sổ sách nhằm tăng số tiền lương mà công ty phải trả cho nhân viên trong bảng lương rồi chuyển số tiền này vào tài khoản của những công nhân đã nghỉ việc và nhờ người khác đi rút tiền chia nhau. Bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 12.2010 đến tháng 7.2011, bằng thủ đoạn nêu trên Hồng và Huế đã chiếm đoạt số tiền 1,5 tỉ đồng. Trước đó, Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics VN phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn nên làm đơn tố cáo cơ quan công an.

Thái Sơn

>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.