Huy động mọi nguồn lực xã hội phát triển thủ đô Hà Nội

26/09/2015 08:30 GMT+7

Thực hiện Chương trình công tác, ngày 25.9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về Dự thảo Văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu lần thứ 16 Đảng bộ TP.Hà Nội.

Thực hiện Chương trình công tác, ngày 25.9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về Dự thảo Văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu lần thứ 16 Đảng bộ TP.Hà Nội.

Kết luận buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội cần thể hiện được bản sắc riêng, tính đặc thù của Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, trung tâm kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, đất nước, là địa danh tiêu biểu cho truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị của dân tộc VN; cần xác định rõ chủ đề của đại hội là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và huy động mọi nguồn lực xã hội (nội lực và ngoại lực, T.Ư và địa phương), đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, hiện đại…
Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông báo kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 71 người, trong đó 18 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ khóa 13, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Trần Quốc Trung, Phó bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ khóa 12 được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Lê Diễn, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 10, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Cũng trong ngày 25.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam đã bế mạc. Tại Nam Định, ông Đoàn Hồng Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; Tại Thái Bình, ông Phạm Văn Sinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy; ông Đặng Trọng Thăng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử Phó bí thư Tỉnh ủy. Tại Hà Nam, ông Mai Tiến Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử Phó bí thư Tỉnh ủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.