Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Myanmar

15/11/2011 05:13 GMT+7

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước CHLB Myanmar do Đại tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang làm trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, đến Hà Nội sáng 14.11.

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước CHLB Myanmar do Đại tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang làm trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, đến Hà Nội sáng 14.11.

Lễ đón chính thức Đại tướng Min Aung Hlaing và đoàn được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng chiều 14.11. Sau lễ đón, đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn đã hội kiến với đoàn đại biểu Quân sự cấp cao CHLB Myanmar.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình quốc tế, khu vực và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước; đồng thời nhất trí cao các biện pháp thúc đẩy phát triển các mối quan hệ trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đối thoại chiến lược quốc phòng, hợp tác quân y, đào tạo, chia sẻ thông tin tình báo, đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Kết thúc buổi hội kiến, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Min Aung Hlaing đã ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương giữa lực lượng vũ trang hai nước.

* Chiều 14.11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại tướng Min Aung Hlaing.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.