Hơn 850 người bị lừa bán ra nước ngoài trong năm

23/12/2012 03:20 GMT+7

Đây là con số được đưa ra tại Hội thảo quốc tế chia sẻ thông tin về phòng, chống mua bán người do Bộ Công an phối hợp Bộ LĐ-TB-XH vừa tổ chức tuần qua.

Theo thống kê của Bộ Công an, tính từ năm 2005 đến 2012, cả nước đã phát hiện hơn 3.000 vụ mua bán người, với hơn 6.500 nạn nhân. So với giai đoạn 2003 - 2007 đã tăng 1.300 vụ, với hơn 3.200 nạn nhân. Tính riêng năm 2012, đã phát hiện gần 500 vụ lừa bán hơn 850 nạn nhân. Cũng theo Bộ Công an, số vụ và nạn nhân được giải cứu nhỏ hơn so với số vụ diễn ra thực tế. Bộ đội biên phòng các cấp xác định, cả nước có 54 tuyến trọng điểm mua bán người diễn ra nóng bỏng. Nóng nhất được xác định là tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, chiếm hơn 60% tổng số vụ.

Tại tuyến đường biển Quảng Ninh và Hải Phòng, tội phạm đưa người sang Hồng Kông, Đài Loan, Campuchia bằng cách cho vào container rồi đưa ra nước ngoài bán. Đáng chú ý, một số người Việt còn câu kết với người Trung Quốc tổ chức thành từng toán, xông vào nhà dân ở vùng miền núi giáp biên, giết người, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em... Tội phạm là người nước ngoài ngày càng tăng. Một số đường dây người Việt cấu kết với người CH Czech, Nga, Hồng Kông... lừa phụ nữ, trẻ em dưới dạng đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài, cho nhận con nuôi, kết hôn rồi đưa ra nước ngoài bán.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.