Hơn 8.300 tỉ đồng trợ giúp người tâm thần

28/11/2012 03:00 GMT+7

Ngày 27.11, tại Đà Nẵng, Bộ LĐ-TB-XH, Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) và Tổ chức Atlantic Philanthropies phối hợp tổ chức hội nghị triển khai đề án 1215 của Chính phủ - Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020.

Đề án 1215 sẽ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần...; với kinh phí dự kiến là 8.382 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước khoảng 2.440 tỉ đồng, các nguồn viện trợ quốc tế khoảng 42 tỉ đồng và đóng góp của gia đình, cá nhân đối tượng là 5.000 tỉ đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền, theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số người rối nhiễu tâm trí tại Việt Nam ước khoảng 10% dân số, tương đương 9 triệu người, trong đó hơn 200.000 người tâm thần nặng, có hành vi nguy hiểm.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.