Hơn 2,5 tỉ đồng bồi thường cho 5 nạn nhân bị oan sai

25/04/2015 09:20 GMT+7

Đại diện Viện KSND TP.Cần Thơ hôm qua cho biết đã thương lượng xong về số tiền bồi thường oan sai đối với ông Phạm Văn Tâm (81 tuổi), Trần Công Thành (64 tuổi), Mã Lương Tình (59 tuổi) và gia đình ông Võ Thành Long (64 tuổi, đã chết, cùng ngụ P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) - Báo Thanh Niên phản ảnh trong bài viết 33 năm mới được minh oan ngày 10.4.

Đại diện Viện KSND TP.Cần Thơ hôm qua cho biết đã thương lượng xong về số tiền bồi thường oan sai đối với ông Phạm Văn Tâm (81 tuổi), Trần Công Thành (64 tuổi), Mã Lương Tình (59 tuổi) và gia đình ông Võ Thành Long (64 tuổi, đã chết, cùng ngụ P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) - Báo Thanh Niên phản ảnh trong bài viết 33 năm mới được minh oan ngày 10.4.

Từ phải qua: Ông Tâm, Tình, đại diện gia đình ông Long, ông Thành tại buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra vụ án ngày 29.5.2014 - Ảnh: Mai Trâm

Theo đó, Viện KSND TP.Cần Thơ đồng ý bồi thường cho 4 công dân trên với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Cụ thể, bồi thường về vật chất bị mất thực tế trong thời gian tạm giam là hơn 10,5 triệu đồng/người và bồi thường tổn thất về tinh thần gần 33 năm với số tiền hơn 644 triệu đồng/người.

Đồng thời, Viện KSND cũng đang tiến hành các thủ tục khác theo quy định để minh oan, xin lỗi công khai theo luật định.

Cùng ngày, đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh xác nhận, cơ quan này vừa thương lượng bồi thường thiệt hại hơn 153 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Cần (48 tuổi, ngụ KP.Ninh Hòa, P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) - người bị tạm giam hơn 1 năm về tội trộm cắp tài sản trong bài viết Ở tù oan vì… trộm tiền vợ đăng trên Báo Thanh Niên ngày 17.4. Trong đó, ông Cần bị tạm giam 376 ngày (từ ngày 22.6.2012 - 3.7.2013) được bồi thường gần 42,9 triệu đồng, bồi thường thiệt hại về sức khỏe 20 triệu đồng và bồi thường thu nhập thực tế bị mất 90,24 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.