Học sinh đi ôn thi bị rớt xuống đường vì xe khách quá tải

15/06/2011 00:09 GMT+7

Đến chiều qua 14.6, tại khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bệnh nhân Nguyễn Thị Cương (18 tuổi, trú thôn 4, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) đã phục hồi sức khỏe sau vụ tai nạn hy hữu: bị rơi khỏi xe khách đang chạy do nhồi nhét.

Trước đó, chiều tối 13.6, Cương nhập viện trong tình trạng trầy xước khắp mình, chấn thương vùng cằm trái phải may 5 mũi, gãy 2 răng cửa hàm trên... Theo lời kể của nạn nhân, chiều 13.6 Cương cùng người em trai (14 tuổi) từ Núi Thành đón xe ra TP Tam Kỳ để ôn thi đại học và lên xe ô tô khách 16 chỗ chạy hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Lúc đó, do xe này quá tải (chở gần 30 người) nên chị em Cương được xếp ngồi ở phía sau hàng ghế phụ. Khi xe chạy đến địa bàn xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành) thì bất ngờ cửa sau bung chốt khiến Cương rơi xuống đường.

Tin ban đầu xác nhận đó là xe khách mang BKS 43S-2045.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.