Học sinh đánh bạn bằng ghế: Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm

11/03/2015 20:17 GMT+7

(TNO) Chiều 11.3, trong cuộc họp nghe báo cáo vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng bằng ghế xảy ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, đã yêu cầu nhà trường nhanh chóng lập hội đồng kỷ luật, xử lý nghiêm những học sinh vi phạm.

(TNO) Chiều 11.3, trong cuộc họp nghe báo cáo vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng bằng ghế xảy ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, đã yêu cầu nhà trường nhanh chóng lập hội đồng kỷ luật, xử lý nghiêm những học sinh vi phạm.

Đại diện ác đoàn thể cũng đã tới thăm và trao số tiền 2.400.000 đồng cho mẹ của cháu P.
Đại diện các đoàn thể cũng đã tới thăm và trao số tiền 2.400.000 đồng cho mẹ của cháu P. - Ảnh: Vũ Lê
Trao đổi với PV Thanh Niên Online về thông tin "đề nghị đuổi học một số học sinh tham gia đánh hội đồng bạn", ông Phan Thanh Nguyên, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, cho biết: “Tôi không thể tự ý đưa ra mức xử lý được nên tôi chưa đề xuất gì cả. Chủ tịch UBND tỉnh và những người tham dự cuộc họp cũng không đề nghị xử lý các em thế nào. Muốn xử lý chúng tôi phải họp có sự thống nhất từ các thành viên trong hội đồng kỷ luật. Chúng tôi phải xem xét cặn kẽ từng vấn đề vì các cháu còn nhỏ, xử lý nghiêm để răn đe nhưng cố gắng giúp các cháu hiểu được cái sai trái mới quan trọng”.
Ông Nguyên cũng cho biết Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp ngày 13.3: “Các hình thức kỷ luật từ phê bình, khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi học có thời hạn, các em rơi vào trường hợp nào thì xử lý theo hình thức đó”.
Dự kiến, ngay trong ngày 13.3, kết quả kỷ luật sẽ được báo cáo về Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh để sở này báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.
Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Phước Thành, cha của nữ sinh bị bạn đánh hội đồng, em N.T.H.P, cho biết gia đình đang đưa cháu P. đi khám bệnh tại TP.HCM.
Riêng P. cho biết hôm bị đánh, cháu bị ù tai đau đầu, choáng váng, chảy máu vùng thái dương, mang tai và cằm. Sau thời điểm bị các bạn đánh, P. có học tiếp 2 tiết môn tin học nhưng cô giáo không biết. Lúc ra về do bị choáng váng nên cháu có bị té ở chân cầu thang và được bạn bè đỡ dậy.
“Hiện con hơi mệt, hay ù tai lắm”, P. nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.