Hoãn xử sơ thẩm vụ mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề

29/08/2015 09:30 GMT+7

Ngày 28.8, TAND Q.Long Biên (TP.Hà Nội) xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trẻ em xảy ra ở chùa Bồ Đề (P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) đối với hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (36 tuổi, quê quán xã Khánh Hòa, H.Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Ngày 28.8, TAND Q.Long Biên (TP.Hà Nội) xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trẻ em xảy ra ở chùa Bồ Đề (P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) đối với hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (36 tuổi, quê quán xã Khánh Hòa, H.Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Tuy nhiên, khi phiên tòa diễn ra ít phút, HĐXX đã phải hội ý và đi đến quyết định hoãn phiên tòa, do vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Thời gian mở lại phiên tòa vẫn chưa được TAND Q.Long Biên ấn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.