Hoàn tất hồ sơ bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn

28/06/2015 05:03 GMT+7

Ngày 27.6, TAND tối cao tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Ngày 27.6, TAND tối cao tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Theo Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm được ngành tòa án xác định gồm: Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội liên quan tới tổ chức, hoạt động của TAND như thành lập các TAND cấp cao; đẩy nhanh tiến độ và nâng

cao chất lượng xét xử, khắc phục triệt để tình trạng các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của tòa; đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội…

Liên quan đến việc bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn (ở Bắc Giang), bên lề hội nghị, ông Nguyễn Sơn, Phó chánh án TAND tối cao, cho biết TAND tối cao đã thẩm tra đầy đủ hồ sơ và ký văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị cấp khoản bồi thường 7,2 tỉ đồng cho ông Chấn. Việc bồi thường sẽ sớm được tiến hành.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.