Hỗ trợ gia đình 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

28/03/2012 03:04 GMT+7

* Một tàu cá bị đâm chìm

Chiều 27.3, UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ, mỗi gia đình được hỗ trợ 2,25 triệu đồng.

Cùng ngày, ngay sau khi trở về địa phương, ngư dân Đinh Quang Ngọc (39 tuổi) ở thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã báo với cơ quan chức năng về việc tàu cá QNg-44658 TS, công suất 80 CV, do ông Ngọc làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề giã cào trên vùng biển Quảng Trị đã bị một chiếc tàu chưa rõ xuất xứ đâm chìm vào rạng sáng 17.3.

Ông Ngọc cho biết, nhờ tàu cá QNg-98237 TS của ông Nguyễn Thanh Mai (ở cùng quê) chạy đến cứu vớt kịp thời nên ông cùng ngư dân Nguyễn Hữu Vươn (26 tuổi, ở cùng quê) may mắn thoát chết. Tuy nhiên, tàu cá QNg-44658 TS cùng với ngư cụ bị chìm xuống biển, ước thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Văn Mịnh - Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.