"Hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp lúc rạng sáng

08/04/2012 18:33 GMT+7

(TNO) Bốn giờ sáng nay 8.4, nhóm "hiệp sĩ" thuộc đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tóm gọn một đối tượng dùng dao cướp xe và giao công an xử lý.

(TNO) Bốn giờ sáng nay 8.4, nhóm "hiệp sĩ" thuộc đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tóm gọn một đối tượng dùng dao cướp xe và giao công an xử lý.

>> Bắt 2 kẻ dùng kim tiêm để trấn lột
>> Bắt “nữ tặc” trộm laptop
>> Mang xe tải đi trộm sắt
>> Theo chân "hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp

Mới tờ mờ sáng, nhóm "hiệp sĩ" đã nhận được cuộc gọi qua điện thoại của nạn nhân Nguyễn Vũ Linh (ngụ ở Tam Nông, Đồng Tháp) cấp báo anh bị 4 thanh niên dùng dao khống chế cướp chiếc xe Sirius.

Vụ việc xảy ra tại khu 11, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một.


Một trong 4 đối tượng cướp xe của anh Linh bị bắt rạng sáng 8.4 - Ảnh do đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) cung cấp

Nhóm "hiệp sĩ" liền tỏa ra các con đường ở thị xã Thủ Dầu Một để truy tìm. Đến địa bàn phường Thuận Giao, thuộc thị xã Thuận An, các "hiệp sĩ" phát hiện một thanh niên chạy chiếc xe giống như nạn nhân bị cướp mô tả.

Đội trưởng đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa Nguyễn Thanh Hải lập tức tổ chức anh em vây bắt đối tượng. Anh Hải lao lên phía trước ép xe đối tượng vào lề, nhưng đối tượng quăng xe bỏ chạy.

Tiếp đó, hai "hiệp sĩ" khác là Thanh Phong và Minh Hải đã nhanh chóng bỏ xe chạy bộ rượt theo đối tượng khoảng 200m và bắt được nghi phạm.

Tại hiện trường, các "hiệp sĩ" phát hiện trong người đối tượng có giấu 1 con dao. Sau đó, đối tượng được giao cho công an phường Chánh Nghĩa giải quyết.

Tại đây nghi phạm khai tên Vũ Hoài Duy sinh năm 1989 quê quán Tam Bình,Vĩnh Long.

Trong bản khai, Duy thú nhận đã thực hiện vụ cướp trên. Hiện công an đang truy tìm 3 đối tượng còn lại cùng tham gia vụ cướp.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.