Hiếp dâm trẻ em, lãnh án 13 năm tù

26/01/2015 14:51 GMT+7

(TNO) Ngày 26.1, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dững (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 13 năm tù về tội 'Hiếp dâm trẻ em'.

(TNO) Ngày 26.1, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dững (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 13 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".
Theo cáo trạng, chiều 16.10.2014, Dững đi xe máy ngang nhà chị P.T.A.T (ngụ cùng xã Bàu Năng) thì thấy cháu Đ.T.G (12 tuổi, em bà con của chị T.) dẫn xe đạp ra khỏi nhà. Dững rủ G. đi cà phê thì G. đồng ý cất xe và đi cùng Dững.
Dững đưa G. vào quán cà phê chòi gần đó định quan hệ nhưng sợ bị phát hiện nên dừng lại. Lúc này, G. đòi về nhà. Biết nhà G. không có ai nên khi đưa G. về nhà, Dững dẫn G. vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi giao cấu.
Tại tòa, Dững khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Hội động xét xử nhận định, hành vi của Dững là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự phát triển bình thường của cháu G. được pháp luật bảo vệ nên Dững phải chịu trách nhiệm hình sự và cần có một mức án thích đáng. Do đó, mức án 13 năm tù là phù hợp với hành vi mà Dững đã gây ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.