Hiếp dâm nữ sinh lớp 7, lãnh 9 năm tù

02/03/2015 17:34 GMT+7

(TNO) Ngày 2.3, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lâm Tấn Phát (19 tuổi, ngụ ấp Phạm Kiểu, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 9 năm tù về tội 'hiếp dâm trẻ em'. Ngoài ra Phát còn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng.

(TNO) Ngày 2.3, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lâm Tấn Phát (19 tuổi, ngụ ấp Phạm Kiểu, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 9 năm tù về tội 'hiếp dâm trẻ em'. Ngoài ra Phát còn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng.

Ân ái với nữ sinh lớp 7, thanh niên lãnh 9 năm tùLâm Tấn Phát tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Theo cáo trạng, trưa ngày 14.10.2014, em T.T.B.H (13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ ấp Phạm Kiểu, xã Vĩnh Hiệp) đi học về ngang nhà Phát nên ghé chơi. Do cả hai có tình cảm từ trước nên Phát đưa H. vào phòng để ân ái.
Sau đó, mẹ của B.H phát hiện dấu hiệu bất thường trên chiếc quần của con gái. Bị gặng hỏi nhiều lần, B.H. đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe và gia đình B.H trình báo công an.
Tại trụ sở công an, Phát đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài ra, Phát còn khai nhận đã nhiều lần "làm chuyện người lớn" với H. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.