Hiện đại hóa đội tàu khai thác xa bờ

13/04/2012 03:19 GMT+7

Ngày 12.4, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về việc phát triển kinh tế - xã hội và đề án thực hiện thí điểm hiện đại hóa đội tàu khai thác hải sản xa bờ.

Trong năm 2012-2013, tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) trình Chính phủ cho phép đóng mới 22 tàu vỏ thép cho ngư dân các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đức Phổ và Lý Sơn, trong đó có 20 tàu đánh cá công suất 400-800 CV và 2 tàu dịch vụ hậu cần, mỗi tàu công suất 1.000 CV. Giai đoạn 2014-2020, mỗi năm tỉnh dự kiến đóng mới từ 100-150 tàu cá và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá để từng bước hiện đại hóa tàu cá đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng để đủ sức hoạt động đánh bắt trên biển Đông, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thì việc hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ là yêu cầu cấp thiết. Vì thế, ở tất cả 28 tỉnh, TP có biển sẽ triển khai hiện đại hóa đội tàu khai thác hải sản, trong đó trước mắt chọn huyện đảo Lý Sơn triển khai thí điểm.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.