Hết Gạc Ma, Trung Quốc ngang ngược ầm ầm xây đảo ở Huy Gơ

19/05/2015 13:49 GMT+7

(TNO) Đá Huy Gơ là bãi đá ngầm nằm trong cụm đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam), bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ cuối tháng 2.1988. Đá Huy Gơ còn được gọi với tên khác là đá Tư Nghĩa, cách Gạc Ma khoảng 15 hải lý theo hướng tây nam.

(TNO) Đá Huy Gơ là bãi đá ngầm nằm trong cụm đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam), bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ cuối tháng 2.1988. Đá Huy Gơ còn được gọi với tên khác là đá Tư Nghĩa, cách Gạc Ma khoảng 15 hải lý theo hướng tây nam.

Đi sát Đá Huy GơToàn cảnh bãi Huy Gơ hiện tại và khói đen xả ra từ hệ thống máy phát điện công suất lớn chạy diezen đặt phía cuối đảo
Ngay sau khi cưỡng chiếm Huy Gơ, phía Trung Quốc tập trung xây dựng nhà bê tông 3 tầng kiên cố, có tường chắn sóng cao 2 mét và sân đỗ trực thăng bên trên cùng các trang thiết bị thông tin liên lạc, ra đa hiện đại.
Từ đầu năm 2014, Trung Quốc huy động các phương tiện tàu thuyền, cơ giới hiện đại và đưa số lượng lớn công binh, công nhân ra xây dựng trên các bãi đá mà họ chiếm đóng trái phép của Việt Nam, trong đó có Huy Gơ.
Quan sát của PV Thanh Niên Online trong suốt 2 ngày tiếp cận Huy Gơ cho thấy: tòa nhà Trung tâm (nhà chỉ huy) cao 6 tầng đã sắp hoàn tất, chỉ còn 3 tầng dưới được quây kín cho công nhân lắp, gia cố cửa; tòa tháp giống Đài chỉ huy bay cũng sắp dỡ giàn giáo bên ngoài; nhiều cây xanh đã được trồng xung quanh; riêng khu vực cuối đảo chạy dài vẫn đang được quây kín bằng hàng rào và vỏ container, nghi là hoàn thiện công trình ngầm.
Nhà Trung tâm (Chỉ huy) với băng khẩu hiệu treo trước cửa
Hiện nay, việc xây dựng các công trình trên bãi đá Huy Gơ đang vào giai đoạn nước rút nên Trung Quốc tập trung tại đây 6 cần cẩu (trong đó có 1 cẩu tự hành cao hàng trăm mét), 7 tàu vận tải xây dựng đang chuyển trang thiết bị - vật liệu xây dựng lên cho công nhân xây dựng các hạng mục công trình.
Do sắp hoàn thành, nên phía Trung Quốc chỉ để lại tàu cá bọc sắt làm nhiệm vụ bảo vệ, không dùng đến các tàu chiến đấu. Khi thấy các tàu thuyền khác đi lại gần, phía Trung Quốc sẽ dùng hệ thống thông tin liên lạc để đe dọa, cảnh cáo thậm chí bắn pháo hiệu màu đỏ xua đuổi các tàu thuyền...
Cần cẩu đang bốc hàng từ tàu vận tải 158, cạnh đó là tháp giống Đài chỉ huy bay đang chuẩn bị dỡ giàn giáo
Những hình ảnh Trung Quốc xây dựng trái phép trên bãi Huy Gơ của Việt Nam, do PV Thanh Niên Online mới ghi lại vào giữa tháng 5.2015:
Đi sát Đá Huy Gơ 4Hệ thống cần cẩu, trong đó có cẩu tự hành cỡ lớn trên đá Huy Gơ
Đi sát Đá Huy Gơ 5 Phía cuối đảo đặt hệ thống máy phát điện và đang thi công các công trình ngầm
Đi sát Đá Huy Gơ 6Rất nhiều container đặt phía cuối đảo và có cả xe ôtô đầu kéo
Đi sát Đá Huy Gơ 7Một tàu vận tải đang chở cát với các công nhân lố nhố trên boong
Đi sát Đá Huy Gơ 8Tàu vận tải chở cát dạng há mồm đang chuẩn bị cập vào
Đi sát Đá Huy Gơ 9Tàu cát khác đang chờ cập vào Huy Gơ
Đi sát Đá Huy Gơ 10Tàu vận tải khủng của Trung Quốc, sau khi bốc dỡ thiết bị - vật liệu lên Huy Gơ đã lùi ra ngoài nghỉ ngơi
Đi sát Đá Huy Gơ 12
Đi sát Đá Huy Gơ 14Tàu Vạn Hoa của Việt Nam tiếp cận bãi Huy Gơ
Đi sát Đá Huy Gơ 15Bộ đội đảo Sinh Tồn Đông tăng cường tuần tra quanh đảo, phía xa là bãi Huy Gơ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.