Hậu loạt bài Kinh hoàng heo siêu nạc: Phạt nặng, buộc tiêu hủy sản phẩm chứa chất cấm

09/11/2012 03:00 GMT+7

Đại tá Phan Hữu Vinh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) vừa ký quyết định xử phạt hành chính, buộc Công ty TNHH Oni tiêu hủy toàn bộ sản phẩm chứa chất cấm.

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt phóng sự điều tra Kinh hoàng heo siêu nạc, không chỉ có các cơ quan chức năng ở Đồng Nai mà nhiều tỉnh thành trên toàn quốc cũng vào cuộc quyết liệt để truy nguồn chất cấm. Sau đó, nhiều tỉnh thành công bố phát hiện chất cấm trong thịt heo và trong thức ăn chăn nuôi, nhưng chưa phát hiện nguồn cung cấp thức ăn chứa chất cấm từ đâu.

 Hậu loạt bài Kinh hoàng heo siêu nạc: Phạt nặng, buộc tiêu hủy sản phẩm chứa chất cấm
Cơ quan chức năng niêm phong sản phẩm chứa chất cấm của Công ty Oni - Ảnh: H.Nam

PV Thanh Niên đã phối hợp với Phòng 4 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an (thường trực phía nam - C49B) đến Đồng Nai, gặp gỡ người dân để truy nguồn cung cấp chất cấm. Trinh sát đã lập kế hoạch theo dõi hàng chục công ty, cơ sở "có vấn đề", thu giữ một số sản phẩm, lấy mẫu đi kiểm nghiệm. Từ kết quả kiểm nghiệm, C49B phát hiện Công ty TNHH Oni (trụ sở 316/3 hương lộ 80, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM) chuyên sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, thuốc thú y (do bác sĩ thú y Đặng Văn Hải, 39 tuổi, quê H.Hàm Tân, Bình Thuận làm giám đốc), có đến 14 mặt hàng bán ở 20 tỉnh thành khu vực phía nam nghi chứa chất cấm. Ngày 10.4.2012, Phòng 4 C49B phối hợp với Chi cục Thú y, Chi cục QLTT (TP.HCM) bất ngờ vào kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Oni có khoảng hơn chục công nhân đang đóng gói các mặt hàng thức ăn bổ sung cho gia súc. Ngoài 12 tấn nguyên liệu nhập từ Trung Quốc để pha trộn làm thức ăn cho heo, tổ công tác niêm phong 7,3 tấn sản phẩm đã thành phẩm gồm các sản phẩm dùng để tăng tốc, tạo nạc, bung mông, nở vai, siêu tăng trọng, siêu chống còi cho heo. Đặc biệt, còn phát hiện Công ty Oni mua chất cấm của một công ty dược về pha trộn vào thức ăn chăn nuôi. Tổ công tác thu giữ một số mẫu đưa đi kiểm nghiệm. Sau một thời gian kiểm nghiệm thận trọng, khách quan, khoa học gồm cả định tính và định lượng, kết quả khẳng định lô hàng thành phẩm có trọng lượng 7,3 tấn của Công ty Oni dương tính với chất cấm (nhóm Beta-agonist). C49 đã phát công văn đề nghị PC49 công an 20 tỉnh thành khu vực phía nam thu hồi toàn bộ sản phẩm của Công ty Oni.

Theo một cán bộ C49, Công ty TNHH Oni bị phạt tổng cộng 50 triệu đồng, trong đó lỗi sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi bị phạt kịch khung là 40 triệu đồng. "Ngoài ra, chúng tôi còn buộc công ty này tiêu hủy toàn bộ sản phẩm. Chúng tôi sẽ theo dõi và chứng kiến việc tiêu hủy đó" - vị cán bộ này cho biết.

Hoài Nam

>> Kinh hoàng heo siêu nạc
>> Kinh hoàng heo siêu nạc - Kỳ 2: “Thần dược” mua bao nhiêu cũng có
>> Kinh hoàng heo siêu nạc - Kỳ 3: “Thần dược” là chất độc bị cấm!

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.