Hành hạ cháu bé 4 tuổi dã man: Mẹ và cha dượng lãnh án tù

05/12/2014 13:39 GMT+7

(TNO) Ngày 5.12, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) mở phiên tòa sơ thẩm xét Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội cố ý gây thương tích.

>> Cháu bé 4 tuổi bị hành hạ dã man: Cha ruột của bé Ngân nhận con

xét xử vụ hành hạ cháu bé 3 tuổi 1
Bé Ngân tại thời điểm bị thương tích

Theo cáo trạng, Trang cùng với anh Trần Văn Tố (27 tuổi, ngụ Sóc Trăng) là vợ chồng, có 2 người con chung với nhau gồm một bé trai tuổi và cháu Trần Thị Kim Ngân.

Quá trình sinh sống, do có nhiều mâu thuẫn nên Trang và anh Tố đã ly hôn. Trang nuôi dưỡng cháu Ngân còn anh Tố nuôi dưỡng bé trai 7 tuổi.

Đầu tháng 5.2014, Trang đưa cháu Ngân đến khu nhà trọ ở tại khu nhà trọ thuộc khu phố Nội Hóa 2 (phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) và sống chung như vợ chồng với Minh.

Hàng ngày, Trang đi làm công nhân, còn Minh đi làm bảo vệ và hai người thay nhau trông giữ cháu Ngân ở nhà trọ.

Khoảng 20 giờ ngày 10.9, lúc này Trang và Minh cùng ở phòng trọ thì thấy cháu Ngân đang vặn nghịch bếp gas. Thấy vậy Trang dùng que tre dài khoảng 65 cm đánh cháu Ngân nhiều lần.

xét xử vụ hành hạ cháu bé 3 tuổi 2

xét xử vụ hành hạ cháu bé 3 tuổi 3
Cháu Ngân tại TAND thị xã Dĩ An sáng 5.12

xét xử vụ hành hạ cháu bé 3 tuổi 3
Minh và Trang tại phiên tòa

Sau đó, Minh ở trên gác xép phòng trọ chạy xuống dùng bịch nylon trói tay của Ngân lại rồi tiếp tục tát cháu Ngân liên tiếp vào đầu, mặt…

Sau khi đánh, Minh, Trang phạt cháu Ngân phải quỳ ở dưới nền nhà rồi cả hai bỏ lên gác xép phòng trọ nằm ngủ, đến khoảng 1 giờ sáng 11.9 mới tha cho cháu Ngân.

Chiều ngày 12.9, người dân trong khu nhà trọ phát hiện cháu Ngân nằm thoi thóp trên nền nhà, mặt mũi bầm tím nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua giám định pháp y, cháu Ngân bị xuất huyết, chấn thương sọ não dạng dưới nhện với tỉ lệ thương tật 20%.

Viện KSND thị xã Dĩ An đã truy tố Minh, Trang về tội “Cố ý gây thương tích”. Còn về hành vi ngược đãi cháu Ngân, đại diện Viện KSND cho rằng chưa đủ căn cứ để xác định vi phạm hình sự nên chỉ tiến hành xử phạt hành chính đối với Minh và Trang.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Trọng Minh 42 tháng tù giam, Nguyễn Thị Thùy Trang 36 tháng tù giam.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Cháu bé 4 tuổi bị cha mẹ bị hành hạ dã man: Xem xét khởi tố vụ án
>> Bé 4 tuổi cấp cứu nghi bị mẹ và cha dượng hành hạ
>> Lời khai kinh hoàng của cặp vợ chồng hành hạ dã man con gái 4 tuổi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.