Hàng trăm người phá rừng vì “thiếu đất sản xuất”

15/06/2013 01:24 GMT+7

Từ ngày 8.6 đến nay, hàng trăm người dân ở xã Châu Bình, H.Quỳ Châu, Nghệ An kéo nhau vào khu rừng đầu nguồn thuộc Lâm trường Cô Ba quản lý để chặt cây, đánh dấu khoanh vùng giành đất rừng.

Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Lâm trường Cô Ba, cho biết ngày cao điểm có gần 1.000 người ở 14 bản trong xã tham gia chặt phá rừng. Ở các tiểu khu 200, 204, 205, người dân đã đánh dấu để giành đất trên diện tích 620 ha, có hơn 450 ha rừng bị xâm hại, trong đó có 40 ha bị chặt phá nghiêm trọng. Lâm trường đã huy động lực lượng để ngăn cản nhưng không thành và phải báo cáo lên UBND huyện. Ngày 12.6, UBND tỉnh Nghệ An đã lập đoàn công tác, huy động lực lượng công an, kiểm lâm vào cuộc. Tuy nhiên, đến ngày 14.6 vẫn còn nhiều người tiếp tục vào rừng chặt cây. Người dân ở đây cho biết họ vào giành đất rừng vì thiếu đất sản xuất.

C.Thắng - K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.