Hàng trăm con rắn bò tràn ra Quốc lộ 1

20/12/2014 21:13 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ ngày 20.12, người dân đang lưu thông qua km 1828, trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc địa bàn ấp Trần Hưng Đạo (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã một phen hoảng loạn khi chứng kiến hàng trăm con rắn bò ngang qua đường.

(TNO) Khoảng 16 giờ ngày 20.12, người dân đang lưu thông qua km 1828, trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc địa bàn ấp Trần Hưng Đạo (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã một phen hoảng loạn khi chứng kiến hàng trăm con rắn bò ngang qua đường.

Công an huyện Thống Nhất cùng người dân bắt rắn trên Quốc lộ 1 - Ảnh: Thanh Chương
Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên họ nhìn thấy 3 người đàn ông đi xe du lịch loại 7 chỗ ngồi (không rõ biển số) dừng lại, đưa 3 bao cước màu xanh bỏ xuống bên vệ đường, rồi lên xe bỏ chạy.
Một lát sau, người đi đường chứng kiến cảnh hàng trăm con rằn bò ngang đường, chạy vào lô cao su.
Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thạnh và Công an huyện Thống Nhất có mặt kịp thời cùng với người đi đường và công nhân cao su đập chết, thu gom được khoảng 10 kg rắn các loại như hổ hành, rắn nước, rắn bông súng, rắn ri...
Do việc truy tìm rắn kéo dài đến chiều tối nên việc thu gom gặp nhiều khó khăn.
Có mặt tại hiện trường, ông Phạm Hồng Đông, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) cho hay: "Số rắn bị giết chết, sẽ báo cáo cấp trên để tiêu hủy. Riêng số rắn còn sống sót cố gắng phải thu gom để tránh nguy hiểm cho người dân”.
Một công nhân cao su lo lắng: "Không biết 3 người đàn ông thả các loại rắn gì. Nếu loại rắn độc thì rất nguy hiểm, vì khu vực này có nhiều công nhân cạo mủ cao su vào buổi sáng sớm".
Vụ việc diễn ra trên Quốc lộ 1 nên có hàng trăm người đi đường và người dân hiếu kỳ đứng lại xem làm ách tắc giao thông.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thống Nhất điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.