Hàng ngàn người xem xét xử vụ giết người dã man tại huyện vùng biên Gia Lai

20/07/2015 12:08 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.7, tại xã Ia Kla, H. Đức Cơ (Gia Lai), Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động vụ giết người dã man gây rúng động dư luận vào rạng sáng ngày 22.1 khiến hai cha con anh Nguyễn Văn Cường (56 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi) thiệt mạng.

(TNO) Sáng nay 20.7, tại xã Ia Kla, H. Đức Cơ (Gia Lai), Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động vụ giết người dã man gây rúng động dư luận vào rạng sáng 22.1, khiến hai cha con anh Nguyễn Văn Cường (56 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi) thiệt mạng.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến bị đề nghị mức án tử hình - Ảnh: Trần Hiếu
Hàng ngàn người dân H. Đức Cơ và các khu vực lân cận đã tập trung đến xã Ia Kla từ sáng sớm để theo dõi phiên xử. Bên trong khu vực xét xử mọi người chen chúc nhau, trong khi đó, rất nhiều người mạo hiểm đứng trên các bờ tường chung quanh để theo dõi phiên tòa.
Theo cáo trạng, vào đêm gây ra vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi), trú tại xã Ia Kla đi ngang nhà anh Cường và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tiến lận lưng một con dao, độ chế một chiếc vợt muỗi làm roi điện để bắt chó, sau đó cắt lưới sắt của nhà anh Cường, lẻn vào sân chờ cơ hội ra tay.
Người thân mang theo di ảnh của anh Cường và cháu Thủy đến phiên tòa  - Ảnh: Trần Hiếu
Bị anh Cường phát hiện, hai bên xảy ra giằng co, lôi kéo, Tiến rút dao đâm liên tiếp vào người anh Cường. Chị Mão và cháu Thủy nghe tiếng động liền chạy ra ứng cứu thì bị Tiến dùng dao chống trả, đâm, chém loạn xạ khiến anh Cường và cháu Thủy tử vong tại chỗ. Chị Mão bị Tiến đâm 17 nhát dao. Khi chạy ra ngoài, Tiến xô ngã bà Hồ.
Hàng ngàn người dân tập trung theo dõi phiên xử - Ảnh: Trần Hiếu
Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung lực lượng điều tra và đến tối 23.1, Tiến bị bắt giữ khi đang chạy trốn trên tuyến quốc lộ 19B, đoạn qua xã Bàu Cạn, H.Chư Prông.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến mức án tử hình vì các tối “giết người và cố ý gây thương tích”.
Nhiều người mạo hiểm leo lên bờ tường để theo dõi phiên tòa - Ảnh: Trần Hiếu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.