Hàng ngàn bạn trẻ hiến máu tại 'Ngày chủ nhật đỏ'

(TNO) Sáng nay 25.1, Ngày chủ nhật đỏ 2015 đã diễn ra tại 18 tỉnh, thành trong cả nước. Ngày hội đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia hiến máu.

(TNO) Sáng nay 25.1, Ngày chủ nhật đỏ 2015 đã diễn ra tại 18 tỉnh, thành trong cả nước. Tại Hà Nội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đoàn cổ động Ngày chủ nhật đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng một số đơn vị khác tổ chức thường niên. Ngày hội đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia hiến máu.
Ngày chủ nhật đỏ lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội vào năm 2009. Năm 2014, Ngày hội này đã phát triển tới 10 tỉnh, thành phố với 14 điểm tiếp nhận máu, tổng lượng máu tiếp nhận được hơn 10.000 đơn vị.
Phát biểu tại ngày hội sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, trung bình mỗi năm Việt Nam cần tối thiểu 1,8 triệu đơn vị máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.
Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam tình trạng thiếu máu trầm trọng, mất cân bằng giữa các nhóm máu vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt vào dịp hè, Tết Nguyên đán.
"Alo hiến máu"
Anh Chử Nhất Hợp, Chủ tịch Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội cho biết trong năm 2015, Hội sẽ có nhiều phương án để thu hút đông đảo hơn những người hiến máu. Dự kiến có 240.000 đơn vị máu thu được.
“Sau 3 tháng, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho những người từng hiến máu, thông báo họ đã có thể hiến máu tiếp, vận động họ tiếp tục tham gia hiến máu cứu người”, anh Hợp chia sẻ về kế hoạch năm 2015.
Phát biểu sáng nay, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp, ngành, cơ quan chuyên môn cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện để thu hút được nhiều hơn nữa sự quan tâm của người dân.
Ngày chủ nhật đỏ 2015 dự kiến tiếp nhận 15.000 đơn vị máu. GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết 15.000 đơn vị máu này thực sự là món quà quý báu, là cơ hội sống của rất nhiều người, nhất là trong những thời điểm khan hiếm máu như hiện nay.
Kỷ lục thuộc về TP.HCM
Tính đến thời điểm này, TP.HCM tiếp nhận được lượng máu kỷ lục: 1.600 đơn vị máu, nhiều nhất trong các ngày hội hiến máu từ trước đến nay; Nghệ An 1.100 đơn vị máu.
Trong hôm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội, Nam Định dự kiến tiếp nhận trên 1.500 đơn vị máu. Đại học Y - Dược Thái Bình và Cao đẳng Y Thái Bình phấn đấu tiếp nhận 1.100 đơn vị máu, Đại học Thái Nguyên khoảng 1.300 đơn vị máu.
Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Cần Thơ, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Ninh dự kiến tiếp nhận từ 800 - 1.000 đơn vị máu.
Tham gia chương trình hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết khi sức khỏe cho phép, cô sẵn sàng là "ngân hàng máu" sống, giúp đỡ những người bệnh đang cần.
Nguyen-Cao-Ky-Duyen-tham-gia-ngay-chu-nhat-doPhó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đoàn thanh niên cổ động hiến máu tại Ngày chủ nhật đỏ

Nguyen-Cao-Ky-Duyen-tham-gia-ngay-chu-nhat-do
Nguyen-Cao-Ky-Duyen-tham-gia-ngay-chu-nhat-do
Nguyen-Cao-Ky-Duyen-tham-gia-ngay-chu-nhat-do
Nguyen-Cao-Ky-Duyen-tham-gia-ngay-chu-nhat-do
Nguyen-Cao-Ky-Duyen-tham-gia-ngay-chu-nhat-doHoa hậu Kỳ Duyên và nhiều người đẹp, ca sĩ là khách mời của  Ngày chủ nhật đỏ

Nguyen-Cao-Ky-Duyen-tham-gia-ngay-chu-nhat-do
Nguyen-Cao-Ky-Duyen-tham-gia-ngay-chu-nhat-do
Nguyen-Cao-Ky-Duyen-tham-gia-ngay-chu-nhat-doHàng ngàn bạn trẻ hào hứng tham gia Ngày chủ nhật đỏ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.