Hai sinh viên nhập 10.000 đồng hồ nhái nhãn hiệu nổi tiếng

23/05/2015 06:44 GMT+7

Chiều 22.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP.Hà Nội) cho biết đã phát hiện, thu giữ 10.000 chiếc đồng hồ là hàng giả, kém chất lượng, đều được in chữ nước ngoài và mang thương hiệu của các hãng nổi tiếng.

Chiều 22.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP.Hà Nội) cho biết đã phát hiện, thu giữ 10.000 chiếc đồng hồ là hàng giả, kém chất lượng, đều được in chữ nước ngoài và mang thương hiệu của các hãng nổi tiếng.

Đồng hồ kém chất lượng của hai sinh viênĐồng hồ kém chất lượng của hai sinh viên - Ảnh: Hà An
Theo lãnh đạo PC46, chủ nhân của lô hàng kể trên là hai sinh viên đang học tại Hà Nội. Cả hai sinh viên khai thuê nhà và nhập đồng hồ giả, chất lượng kém, nhái thương hiệu nổi tiếng rồi đem bán lại, kiếm lời. Việc bán hàng thực hiện qua mạng, giao hàng qua đường bưu điện. PC46 đang điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, sáng 20.5, qua trinh sát, tổ công tác liên ngành gồm PC46, Thanh tra Bộ KH-CN, Công an H.Phú Xuyên kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh Phong Hạnh (xã Sơn Hà, H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội), phát hiện, tạm giữ 1.607 sản phẩm túi xách, ví da mang nhãn hiệu của các hãng thời trang danh tiếng thế giới.

Qua xác minh, toàn bộ lô hàng gồm túi xách, ví da đều là hàng giả nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đã được bảo hộ tại VN.

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên là vợ chồng Phạm Hữu Phong (31 tuổi) và Phạm Thị Hạnh (27 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Hà, H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội), khai do thấy nhu cầu người dân muốn sở hữu các loại thời trang nổi tiếng, từ đầu năm 2013 cho tới khi bị bắt, cả hai tìm mua nhiều logo nhái những thương hiệu nổi tiếng mang về xưởng dập vào những chiếc túi xách, ví da do tư nhân sản xuất, sau đó bán lại cho những cửa hàng ở khắp nơi.

Chỉ tính riêng với khách lẻ, Phong khai đã sản xuất, bán được khoảng 2.000 chiếc túi xách, ví da mang các nhãn hiệu nổi tiếng.

Từ lời khai của Phong, Hạnh, tổ công tác khám xét xưởng sản xuất, kho hàng (thôn Thao Nội, xã Sơn Hà) thu giữ 270 sản phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, 460 logo và 12 máy khâu, 1 máy dập giấy để làm đồ thời trang giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.