Hai "siêu" bão cùng hoạt động ngoài khơi Thái Bình Dương

27/08/2011 08:41 GMT+7

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hiện ở ngoài khơi Thái Bình Dương đang có hai cơn bão mạnh.

Cụ thể, “siêu” bão Nanmadol mạnh tới cấp 16, giật trên cấp 17 đang hoạt động ở vùng biển đông bắc đảo Luzon (Philippines) và di chuyển theo hướng bắc tây bắc hướng về đảo Đài Loan.

Cách bão Nanmadol khoảng 2.000 km về phía đông đông bắc, cơn bão Talas hiện mạnh cấp 10, giật cấp 12 và di chuyển theo hướng bắc về phía Nhật Bản, cũng sẽ mạnh lên thành “siêu” bão trong 1 - 2 ngày tới.

Sự tương tác giữa 2 cơn bão này nhiều khả năng sẽ làm thay đổi hướng di chuyển của chúng.

Bão Nanmadol có thể đi sát đông bắc biển Đông, gây gió mạnh cấp 8 - cấp 9 ở đông bắc biển Đông trong vài ngày tới.

Theo ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão xa, trong những ngày tới thời tiết ở hai miền Nam - Bắc nước ta hoàn toàn trái ngược nhau.

Các tỉnh miền Bắc rất ít mưa, ngày nắng chói chang và tương đối oi bức, nhiệt độ từ 25 - 34 độ C. Tại miền Nam có mưa rào và giông, chiều và tối có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 - 32 độ C, trời mát mẻ.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.