Hải quân Trung Quốc đeo bám tàu cứu nạn ngư dân Việt Nam

15/08/2015 17:11 GMT+7

(TNO) Trong khi cứu nạn ở khu vực giữa đảo Bombay và Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu SAR412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 bị tàu hải quân Trung Quốc đeo bám.

(TNO) Trong khi cứu nạn ở khu vực giữa đảo Bombay và Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu SAR412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 bị tàu hải quân Trung Quốc đeo bám.

Bác sĩ thuộc Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng chăm sóc cho nạn nhân - Ảnh: Nguyễn Tú
Trưa nay 15.8, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa ngư dân Đà Nẵng về bờ để tiếp tục cấp cứu sau khi gặp nạn.
Trước đó, lúc 7 giờ 20 phút ngày 14.8, tàu cá ĐNa 90426 do ông Nguyễn Thương làm thuyền trưởng trong lúc hành nghề ở vị trí có tọa độ 15,48 độ vĩ bắc, 113 độ kinh đông, trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, thì ngư dân Trần Văn Dân (43 tuổi, quê H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị tai nạn lao động.
Lúc này, tàu cá đang ở cách Đà Nẵng 280 hải lý về phía đông, cách đảo Tri Tôn, Hoàng Sa khoảng 105 hải lý, ông Dân bị gãy dập xương cánh tay phải, gây mất máu nhiều dẫn đến ngất xỉu.
Nhận tin báo, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nối máy để y bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng hướng dẫn ngư dân sơ cấp cứu ban đầu nhưng vẫn không cầm được máu cho nạn nhân. Do đó, 10 giờ ngày 14.8, tàu SAR 412 rời bến đưa ê kíp bác sĩ của trung tâm cấp cứu đi cứu nạn, đồng thời yêu cầu tàu cá chạy hết tốc độ về hướng bờ để rút ngắn khoảng cách.
Nạn nhân được đưa vào bờ - Ảnh: Nguyễn Tú 
“Trong quá trình cứu nạn ở khu vực giữa đảo Bombay và Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu SAR412 bị tàu Hải quân Trung Quốc đeo bám và yêu cầu tàu SAR412 rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, tàu SAR412 vẫn kiên định, không chuyển hướng để nhanh chóng cứu nạn nhân”, thuyền trưởng SAR 412 Phan Xuân Sơn kể.
Đến 22 giờ 30 phút ngày 14.8 tàu SAR 412 thả xuồng tiếp cận tàu ĐNa 90426 tại tọa độ 15,39 độ vĩ bắc, 111,45 độ kinh đông, chuyển ngư dân bị nạn sang tàu SAR 412 để bác sĩ sơ cứu và điều trị, đồng thời quay về bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.