Hải quân: Lực lượng nòng cốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

02/05/2015 13:09 GMT+7

(TNO) Sáng 2.5, tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7.5.1955 - 7.5.2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

(TNO) Sáng 2.5, tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7.5.1955 - 7.5.2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho HQNDVN Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Hải quân Nhân dân Việt Nam
Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Đại Quang - ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, đoàn thể, các bộ ngành trung ương và địa phương.
Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến ôn lại chặng đường 60 năm qua của Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN). Ngày 7.5.1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - tiền thân của HQNDVN ngày nay. Từ những ngày đầu với 2 đơn vị tiền thân là Trường Huấn luyện bờ bể và Xưởng 46 với 141 cán bộ, chiến sĩ, tiếp đó là hai thủy đội Sông Lô, Bạch Đằng - “những viên gạch đầu tiên” như lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, HQNDVN đã vượt lên mọi khó khăn thử thách, cùng với cả nước trong hành trình chống Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước hòa bình, đồng thời tiến ra biển và làm chủ biển.
HQNDVN bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5.8.1964, tiếp đó, cùng quân dân cả nước anh dũng chiến đấu, góp phần đánh thắng hai cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân của Mỹ.
Chủ tịch nước cùng các đại biểu duyệt đội hình trên biển của các lực lượng HQNDVNChủ tịch nước Trương Tấn Sang (hàng ngồi, thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu duyệt đội hình trên biển của các lực lượng HQNDVN
Với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, HQNDVN đã nghiên cứu, sáng tạo, tổ chức phương thức vận chuyển độc đáo, làm nên "Đường Hồ Chí Minh trên biển", trong suốt 14 năm (1961-1975) đã chuyên chở hàng trăm ngàn tấn vũ khí, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam.
Chiến công của cán bộ, chiến sĩ trên con đường vận tải chiến lược - “Đường Hồ Chí Minh trên biển” đã trở thành huyền thoại, biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.
Với những thành tích, chiến công trong 6 thập kỷ qua, Hải quân nhân dân Việt Nam vinh dự được Nhà nước tuyên dương Danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ; được tặng thưởng nhiều Huân chương.
Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, HQNDVN một lần nữa vinh dự được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của HQNDVN trong 60 năm qua.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, HQNDVN là lực lượng nòng cốt, có vai trò hết sức quan trọng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Đồng thời HQNDVN tiến hành hợp tác với các nước trong và ngoài khu vực, duy trì hòa bình, ổn định lâu dài để phát triển đất nước.
Chủ tịch nước yêu cầu Quân chủng hải quân quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và giải quyết các tranh chấp trên biển Đông; phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường, xây dựng HQNDVN cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng cơ động, nâng cao khả năng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…
Chủ tịch nước bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh chính trị và tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đối với cán bộ, chiến sĩ HQNDVN.
Kết thúc buổi lễ là phần diễu duyệt đội ngũ, phương tiện trên bộ và duyệt đội hình trên biển của các lực lượng HQNDVN.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam sáng 2.5:
 
Diễu duyệt đội hình phương tiện trên bộ
 
Duyệt đội hình trên biển của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam
Duyệt đội hình trên biển của các lực lượng HQNDVN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.