Hai phụ nữ chết đuối thương tâm trong rừng

05/05/2015 19:30 GMT+7

(TNO) Chiều 5.5, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức mai táng 2 nạn nhân cùng ngụ tại xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị chết đuối dưới vực nước sâu trong rừng.

(TNO) Chiều 5.5, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức mai táng 2 nạn nhân cùng ngụ tại xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị chết đuối dưới vực nước sâu trong rừng.
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: Quyền Dũng
Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: Quyền Dũng
Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Đồn biên phòng 575 (đóng tại xã Hương Lâm), cho biết 2 nạn nhân bị chết đuối là bà Nguyễn Thị Mão (64 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hợi (52 tuổi, cùng ngụ tại xóm 2, xã Hương Lâm).
Sáng 4.5, bà Mão và bà Hợi rủ nhau vào khu vực rừng Rào Cáy cách nhà khoảng 1 km chặt cây rành rành về làm chổi quét nhà. Trưa cùng ngày, không thấy bà Mão và bà Hợi trở về nên người thân báo tin tới cơ quan chức năng và đổ vào rừng tìm kiếm.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bà Mão dưới vực nước sâu trong rừng Rào Cáy. Sáng nay 5.5, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bà Hợi dưới vực nước này.
“Bước đầu xác định các nạn nhân sẩy chân trong khi tìm cây rành rành dẫn dẫn đến chết đuối thương tâm”, Trung tá Nguyễn Văn Sâm cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.