Hai phụ nữ bị tàu hỏa tông chết

28/03/2015 11:57 GMT+7

(TNO) Khoảng 9 giờ ngày 28.3, trên tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua thôn Trung (xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đã xảy ra một vụ tai nạn làm hai người chết.

(TNO) Khoảng 9 giờ ngày 28.3, trên tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua thôn Trung (xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đã xảy ra một vụ tai nạn làm hai người chết.

 Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hưng Văn
Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Tuyết (45 tuổi) cùng chị Nguyễn Thị Thương (47 tuổi) chở nhau trên xe máy biển kiểm soát 74D1-000.22 băng qua đường ngang dân sinh không có rào chắn thì bị tàu SE1 chạy hướng bắc - nam đâm vào. Ngay sau cú va chạm, tàu hỏa tiếp tục kéo lê xe máy về phía trước một đoạn chừng 200 m.
Hậu quả, chị Tuyết và chị Thương tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị nát toàn bộ. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Hải Lăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải quyết vụ tai nạn. 
Được biết, ngày 11.3, trên đoạn đường sắt bắc nam qua xã Hải Thượng (huyệnHải Lăng) cũng xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe chở đá, làm lái tàu chết tại chỗ, 3 toa tàu văng ra khỏi đường ray, đường sắt bị ách tắc gần 1 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.