Hải Phòng cần cơ cấu lại nền kinh tế

13/05/2011 00:16 GMT+7

Hôm qua, phát biểu tại lễ kỷ niệm 56 năm giải phóng Hải Phòng (13.5.1955), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo TP cần chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

Cụ thể, TP cần chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.

Thủ tướng cũng đã chỉ ra nhiều bất cập đang kìm hãm sự phát triển của TP đầy tiềm năng này như: cơ cấu kinh tế còn phát triển theo hướng tự phát, chưa có sự phát triển cân đối giữa các ngành, lĩnh vực, giữa các vùng, khu vực. Các tắc nghẽn về kết cấu hạ tầng, thủ tục hành chính, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề ô nhiễm môi trường, thiếu việc làm, tệ nạn xã hội...

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.