Hai người Việt được vinh danh Lãnh đạo trẻ toàn cầu

12/03/2014 01:19 GMT+7

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ý Nguyễn Hoàng Long và kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa ngày 11.3 đã được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) xếp vào danh sách những Lãnh đạo trẻ toàn cầu (YGL) năm 2014.

Đây là giải thưởng do WEF bình chọn và trao tặng hằng năm cho các cá nhân dưới 40 tuổi có đóng góp lớn cho lĩnh vực chuyên môn và xã hội. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long và kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đều sinh năm 1976. Ông Nguyễn Hoàng Long đã có đóng góp lớn vào việc xây dựng quan hệ Việt Nam - Ý, còn kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa từng đoạt rất nhiều giải thưởng kiến trúc của Hội Kiến trúc sư châu Á, International Architecture Award, Greenwood Designs, Architectural Record (đều của Mỹ)… Giải thưởng năm nay được WEF trao cho 214 lãnh đạo trẻ đến từ 66 quốc gia trên thế giới, hoạt động trong các lĩnh vực từ văn hóa - nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, kinh doanh và chính trị.

Đ.T

>> Khách sạn của người Việt đoạt giải chất lượng Hungary
>> Du học sinh người Việt bị tấn công đã được cấp thị thực
>> Người Việt Nam đầu tiên nhận giải YouTube Reward

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.