Hai mẹ con nghi mất tích trong vụ cháy quán lẩu dê

18/10/2015 14:23 GMT+7

(TNO) Khi cột lửa cuồn cuộn bốc lên, chị Kiều cùng con gái ruột 14 tuổi đang ở trong khu bếp của quán ăn và không thấy trở ra khi đám cháy đã được dập tắt.

(TNO) Khi cột lửa cuồn cuộn bốc lên, chị Kiều cùng con gái ruột 14 tuổi đang ở trong khu bếp của quán ăn và không thấy trở ra khi đám cháy đã được dập tắt.

Đến 13 giờ ngày 18.10, cơ quan chức năng Q.Tân Phú (TP.HCM) vẫn đang bới đống đổ nát để tìm chị Kiều cùng con gái ruột 14 tuổi nghi gặp nạn trong vụ cháy xảy ra tại quán lẩu dê Phú Ký ở số 514 Lũy Bán Bích, P.Hoà Thạnh, Q.Tân Phú.
Hiện trường vụ cháy được công an phong toả và bảo vệ nghiệm ngặt - Ảnh: Ngọc Thọ
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20, nhiều người nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu bếp của quán lẩu dê, sau đó cột khói kèm lửa cuồn cuộn bốc lên rồi lan ra cả quán ăn rộng hơn 100m2.
Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Q.Tân Phú đã có mặt chữa lửa; đến hơn 11 giờ cùng ngày thì dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Thông tin sơ bộ, hỏa hoạn đã thiêu rụi và làm đổ sập toàn bộ căn nhà rộng hơn 100m2; nhiều đồ đạc bị hư hỏng.
Một nhân viên quán lẩu dê, cho biết thời điểm cột lửa bùng lên trong khu bếp có chị Kiều và con gái ruột đang ở bên trong, tuy nhiên khi cảnh sát dập tắt đám cháy thì không thấy hai mẹ con chị này.
 Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.