Hai học sinh đuối nước thương tâm

30/08/2015 18:23 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30.8, tại ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

(TNO) Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30.8, tại ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Mọi người khi phát hiện thì các em đã chìm xuống đáy ao, tử vong -  Ảnh: Minh Tiên
Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày (30.8), người dân địa phương nhìn thấy có 5 học sinh đi vào khu vực bên trong khuôn viên một công ty bò sữa trên địa bàn.
Đến khoảng 9 giờ 30, người dân nghe tiếng la thất thanh kêu cứu. Lúc mọi người băng rào vào bên trong, nơi có tiếng kêu cứu, mới biết  có 2 em nhỏ bị chìm dưới đáy ao nước khá sâu, rộng hơn 2 ha, đã bỏ hoang.
Khi người dân vớt được 2 em nhỏ thì cả 2 đã tử vong.
Danh tính hai học sinh xấu số được xác định là Võ Thị Thanh Ngân (11 tuổi, ngụ ấp Long Phú, xã Long Khánh, là học sinh lớp 6 của trường THCS Long Khánh) và cháu Lê Thị Hoài Thương (10 tuổi, ngụ ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, là học sinh lớp 5 của trường tiểu học Long Khánh B, huyện Bến Cầu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.