Hai học sinh chết đuối dưới kênh dẫn nước

25/01/2015 04:24 GMT+7

Ngày 24.1, Cảnh sát PCCC Bình Dương đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Hoàng An (14 tuổi) và em Nguyễn Đức Duy (13 tuổi, cùng là học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Phước Khánh) bị chết đuối dưới kênh dẫn nước ở P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên (Bình Dương).

Ngày 24.1, Cảnh sát PCCC Bình Dương đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Hoàng An (14 tuổi) và em Nguyễn Đức Duy (13 tuổi, cùng là học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Phước Khánh) bị chết đuối dưới kênh dẫn nước ở P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên (Bình Dương).
Theo xác minh ban đầu, sáng cùng ngày, hai em An và Duy cùng 7 học sinh khác sau khi học thể dục ở trường xong thì rủ nhau ra kênh dẫn nước tắm. Trong lúc tắm, An và Duy bị đuối nước. Các học sinh khác bơi vào bờ gọi người đến cứu nhưng không kịp. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều người nhái đến hiện trường, vớt được thi thể 2 em sau gần 1 giờ tìm kiếm. Kênh dẫn nước có độ sâu 4 m, dẫn nước từ công trình thủy lợi ở thành phố mới Bình Dương vào khu vực P.Tân Phước Khánh phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.