Hại đời bé gái 10 tuổi với 7.000 đồng và... rất nhiều sợi thun

31/08/2015 16:58 GMT+7

(TNO) Ngày 31.8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Văn Lội (28 tuổi, trú xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị) 12 năm tù về tội 'hiếp dâm trẻ em'.

(TNO) Ngày 31.8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Văn Lội (28 tuổi, trú xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị) 12 năm tù về tội 'hiếp dâm trẻ em'.

Hại đời bé gái với mấy chục sợi dây thun và 7.000 đồng!Hồ Văn Lội trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, ngày 29.11.2014, trong lúc đi chăn dê, Lội thấy em H.T.Đ (sinh năm 2004) đang cùng chơi dây thun cùng 2 em nhỏ khác ở trước nhà của Đ.
Lội liền gọi cả 3 em lên nhà mình đánh bài và hứa sẽ cho nhiều dây thun. Ngồi chơi được  một lúc, Lội cho mỗi em 10 sợi dây thun rồi bảo 2 em nhỏ ra ngoài trông giúp đàn dê, trong khi Lội thực hiện hành vi đồi bại với em Đ. Sau đó, Lội cho em Đ. nhiều sợi dây thun cùng với 7.000 đồng và dặn không được nói với ai.
Sau khi thấy con có những biểu hiện bất thường, cha mẹ Đ. gặng hỏi thì Đ. hồn nhiên kể lại sự việc. Tại thời điểm bị xâm hại, Đ. mới hơn 10 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.