Hai anh em ruột chết bất thường trong nhà trọ

27/04/2015 19:19 GMT+7

(TNO) Ngày 27.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ vụ 2 anh em chết bất thường trong một phòng trọ ở P.Bình Chuẩn (TX.Thuận An, Bình Dương).

(TNO) Ngày 27.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ vụ 2 anh em chết bất thường trong một phòng trọ ở P.Bình Chuẩn (TX.Thuận An, Bình Dương).
Căn phòng trọ được đập bỏ - Ảnh: Đỗ Trường
Căn phòng trọ được đập bỏ - Ảnh: Đỗ Trường
Nạn nhân được xác định là anh Ngô Văn Bảo (19 tuổi, quê An Giang) và chị Lê Thị Tố Mỹ (18 tuổi, em ruột của Bảo; chị Mỹ mang họ mẹ).
Anh Nguyễn Văn T. (sống cùng dãy phòng trọ ở khu phố Bình Phú, P.Bình Chuẩn) cho biết vào ngày 26.4, hai anh em Bảo xảy ra cãi vã, khiến Bảo tức giận đập vỡ điện thoại.
Đến sáng 27.4, anh T. không thấy Bảo dậy đi làm nên gọi cửa thì phát hiện Bảo đã treo cổ tự tử. Khi mọi người phá cửa phòng trọ vào trong nhà tiếp tục phát hiện chị Mỹ nằm chết ở trên giường chưa rõ nguyên nhân và được phủ mền kín thi thể.
Sau khi công an đưa thi thể 2 người về bệnh viện để phục vụ khám nghiệm tử thi, chủ nhà trọ lập tức cho đập bỏ căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc.
Công an thu giữ tại hiện trường một lá thư tuyệt mệnh và đang tiến hành điều tra làm rõ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.