Hà Nội thừa nhận việc thay thế cây xanh còn nhiều thiếu sót

06/07/2015 11:01 GMT+7

(TNO) Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội thừa nhận việc cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua còn bộc lộ nhiều tồn tại, thiếu sót.

(TNO) Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội thừa nhận việc cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua còn bộc lộ nhiều tồn tại, thiếu sót.

thay-the-cay-xanhHà Nội thừa nhận đề án cải tạo, thay thế cây xanh còn nhiều thiếu sót - Ảnh: Ngọc Thắng
Sáng nay 6.7, Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội khóa 14 đã khai mạc kỳ họp thứ 13, diễn ra từ ngày 6 - 8.7. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP cho biết, tại kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét, quyết định một số chuyên đề quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phát triển của TP.Hà Nội về: Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của TP giai đoạn 2016 - 2020; đặt tên, điều chỉnh độ dài một số tuyến đường phố của TP; thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa Hà Nội…
Báo cáo về kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, do ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND TP trình bầy cho biết, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, đạt cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tổng sản phẩm toàn thành phố ước tăng 8,0%, cao hơn quý 1, cộng dồn 6 tháng đầu năm tăng 7,8%. Các ngành đều duy trì mức tăng trưởng cao hơn năm 2014. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, số doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm.
Các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp gần 20.000 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận và xử lý hơn 12.000 đơn các loại, đã giải quyết hơn 1.000 vụ.
Tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn: Xuất khẩu giảm, khách du lịch đến Hà Nội không ổn định. Tiến độ các công trình trọng điểm chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Thi công xây dựng một số dự án chưa đảm bảo an toàn lao động. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn phức tạp.
Theo ông Vũ Hồng Khanh, việc cải tạo, từng bước thay thế cây xanh trên địa bàn là việc làm thường xuyên, được thực hiện trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch theo quy định, góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện thời gian qua còn bộc lộ những tồn tại, thiếu sót, phương pháp cách làm chưa phù hợp, có phần nóng vội, đơn giản, chưa đánh giá kỹ những phản ánh, tác động đến xã hội; thông tin tuyên truyền chưa kịp thời đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận xã hội.
Trao đổi bên lề kỳ họp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, HĐND sẽ tổng hợp kiến nghị cử tri về đề án cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố, căn cứ vào thực tiễn kỳ họp sẽ xem xét có đưa vấn đề này vào thảo luận hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.