Hà Nội tăng giá vé xe buýt

22/08/2012 09:50 GMT+7

Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ tăng giá vé xe buýt từ ngày 1.10.

Trình bày về sự cần thiết phải điều chỉnh giá vé xe buýt, đại diện Sở GTVT cho biết, giá hiện nay được áp dụng từ năm 2005, trong khi giá nhiên liệu từ năm 2005 tới nay đã tăng từ 4.850 đồng/lít lên 21.500 lít (tăng 343%); chi phí bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện cũng tăng.

Đặc biệt việc trợ giá cho xe buýt liên tục tăng, trong năm 2012 đã là 1.084 tỉ đồng. Vì vậy, TP.Hà Nội đã quyết định tăng giá xe buýt từ ngày 1.10.

Hà Nội tăng giá vé xe buýt
Chỉ học sinh, sinh viên mới được trợ giá xe buýt 71% - Ảnh: L.Q.P

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về chính sách đối với học sinh, sinh viên, ông Nguyễn Hoàng Hải, đại diện Sở GTVT cho biết, Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì chính sách ưu tiên bằng cách trợ giá 71%. Đại diện Sở GTVT cũng cho biết, sau khi điều chỉnh giá như trên thì việc trợ giá cho xe buýt sẽ giảm 296 tỉ đồng mỗi năm.

Về khả năng chi trả của người dân cho nhu cầu đi lại bằng xe buýt, thu nhập bình quân của người dân Hà Nội đạt xấp xỉ 40 triệu đồng/năm (tăng gấp 2 lần so với năm 2006) nên việc tăng giá xe buýt là chấp nhận được.

Để cải thiện chất lượng phục vụ xe buýt, thành phố sẽ mở thêm 5 tuyến buýt đi vào các khu dân cư và các khu đô thị mới. Ngành cũng sẽ đầu tư đổi mới phương tiện để loại bỏ các xe buýt xả khói đen gây ô nhiễm môi trường, tập huấn cho 4.000 lái xe và nhân viên phục vụ; đưa công nghệ mới vào khâu quản lý thông tin, giám sát phương tiện trên các tuyến hành trình và áp dụng vé điện tử.

Theo Sở GTVT Hà Nội, giá vé đi theo lượt dưới 25 km sẽ tăng từ 3.000 đồng/lượt lên 5.000 đồng/lượt; đi 25 - 30 km tăng từ 4.000 đồng/lượt lên 6.000 đồng/lượt; trên 30 km tăng từ 4.000 đồng/lượt lên 6.000 đồng/lượt.

Giá vé học sinh, sinh viên đi một tuyến tăng từ 25.000 đồng/tháng lên 45.000 đồng/tháng; đi liên tuyến tăng từ 50.000 đồng/tháng lên 90.000 đồng/tháng.

Các đối tượng không ưu tiên, giá vé một tuyến tăng từ 50.000 đồng/tháng lên 90.000 đồng/tháng; liên tuyến tăng từ 80.000 đồng/tháng lên 140.000 đồng/tháng.

Việt Chiến

>> Tăng giá vé xe buýt
>> TP.HCM sắp tăng giá vé xe buýt
>> Điều chỉnh giá vé xe buýt
>> Chưa quyết định tăng giá vé xe buýt
>> Bình Định: Giảm 50% giá vé xe buýt cho thí sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.