Hà Nội phát hiện thêm đồng vị phóng xạ trong không khí

31/03/2011 00:44 GMT+7

Hôm qua 30.3, ngoài đồng vị phóng xạ I-131, trạm quan trắc đặt tại Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân đã phát hiện thêm đồng vị phóng xạ Cs-137 trong không khí tại Hà Nội.

TS Trịnh Văn Giáp, Viện trưởng viện này cho biết, kết quả quan trắc cho thấy, nồng độ phóng xạ I-131 đã tăng lên so với những ngày trước đó. Điều này cho thấy, khả năng đám mây phóng xạ lớn đã vào đến VN. Ông Giáp khẳng định, tuy nồng độ có tăng lên nhưng vẫn thấp hơn hàng ngàn lần so với tiêu chuẩn cho phép và không ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Theo TS Nguyễn Nhị Điền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, tại đây không phát hiện phóng xạ Cs-137 trong không khí, còn đồng vị I-131 có nhích lên một chút, song vẫn ở trong vòng sai số. “Thông thường đám mây đến lúc đầu yếu, sau mạnh dần lên và nhiều dần, đến lúc nào đấy đám mây bay qua khỏi VN sẽ giảm dần. Trong những ngày tới, các trạm quan trắc sẽ phải tiếp tục theo dõi, cũng có thể hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia mới là đỉnh điểm cao nhất”.

 T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.