Hà Nội lại thay cây

31/07/2015 06:20 GMT+7

Ngày 30.7, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức thông tin cho báo chí về việc sẽ triển khai trồng thay cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây lát hoa từ ngày 1.8. Toàn bộ kinh phí thay mới cây lát hoa sẽ do Công đoàn Công an TP.Hà Nội đóng góp.

Ngày 30.7, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức thông tin cho báo chí về việc sẽ triển khai trồng thay cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây lát hoa từ ngày 1.8. Toàn bộ kinh phí thay mới cây lát hoa sẽ do Công đoàn Công an TP.Hà Nội đóng góp.

Hàng cây mỡ mới trồng này sẽ được thay bằng cây lát hoa - Ảnh: Lê Quân
Theo Sở Xây dựng, trước khi quyết định thay cây mỡ bằng cây lát hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các nhà khoa học. Bên cạnh đó, cũng qua khảo sát trên thực tế một số loài cây đang được trồng ở Hà Nội, phân tích đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng, căn cứ các tiêu chí về cảnh quan, bóng mát, bảo vệ môi trường… đa số các nhà khoa học đã lựa chọn được 5 loài cây: sấu, dầu rái, sao đen, hương vườn (giáng hương, sưa vườn, sưa Quảng Nam) và lát hoa.
Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã xin ý kiến và được UBND TP.Hà Nội chấp thuận cho thay mới cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây lát hoa làm chủ đạo. Các cây thay thế phải đạt tiêu chuẩn đường kính thân (đo ở độ cao 1,3 m) là 15 - 18 cm, chiều cao 6 - 8 m, cây trồng mới phải đảm bảo đẹp, có khả năng sinh trưởng tốt. Các đơn vị thực hiện sẽ thay thế 247 cây mới.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.