Hà Nội duyệt cơ chế xây dựng nhà giãn dân phố cổ

25/12/2014 04:41 GMT+7

(TNO) Ngày 24.12, UBND TP.Hà Nội cho biết đã duyệt cơ chế xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ (Q.Hoàn Kiếm) tại Khu đô thị Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội.

(TNO) Ngày 24.12, UBND TP.Hà Nội cho biết đã duyệt cơ chế xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ (Q.Hoàn Kiếm) tại Khu đô thị Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội.

Cụ thể, khu nhà giãn dân phố cổ có 16 tòa nhà cao 8 - 9 tầng, 1 tòa nhà hỗn hợp (trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư, dịch vụ, nhà trẻ) cao 15 tầng, không gian sinh hoạt cộng đồng, hệ thống giao thông, cấp thoát nước…

Hộ dân muốn mua nhà ở khu này phải thuộc diện di dời trong Đề án giãn dân phố cổ. Những hộ dân trong phố cổ thuộc diện phải di dời nhưng không đủ tiền mua sẽ được thuê hoặc thuê mua nhà (thuê trong thời hạn nhất định để mua). Sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn thành công trình, các hộ trong danh sách di dời ra ngoài khu vực phố cổ không ký hợp đồng mua nhà, chủ đầu tư được phép bán nhà cho các đối tượng mua nhà xã hội thuộc địa bàn Q.Hoàn Kiếm. Nếu không có hoặc không bán hết thì được bán cho các đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
Đại diện Q.Hoàn Kiếm cho biết khu nhà giãn dân phố cổ sẽ được hoàn thành vào năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.