Hà Nội có phố Phạm Văn Bạch - vị Chánh án tối cao đầu tiên

12/08/2015 06:38 GMT+7

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13.9.1945 - 13.9.2015), sáng qua 11.8, tại Hà Nội, TAND tối cao phối hợp với UBND TP.Hà Nội đã tổ chức Lễ gắn biển phố mang tên ông Phạm Văn Bạch - Chánh án TAND tối cao đầu tiên của nước ta, người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và nền tư pháp của đất nước.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13.9.1945 - 13.9.2015), sáng qua 11.8, tại Hà Nội, TAND tối cao phối hợp với UBND TP.Hà Nội đã tổ chức Lễ gắn biển phố mang tên ông Phạm Văn Bạch - Chánh án TAND tối cao đầu tiên của nước ta, người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và nền tư pháp của đất nước. 

Hà Nội có phố Phạm Văn Bạch - vị Chánh án tối cao đầu tiênBí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình và các đại biểu tại Lễ gắn biển phố mang tên Phạm Văn Bạch - Ảnh: TTXVN
Dự buổi lễ có ông Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao, lãnh đạo TAND các thời kỳ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương và gia đình ông Phạm Văn Bạch.
Phố Phạm Văn Bạch là đoạn đường từ ngã tư giao cắt phố Trung Kính, Dương Đình Nghệ đến bùng binh nối các phố Tôn Thất Thuyết, Trần Thái Tông (cạnh Cung Trí thức thành phố) thuộc địa bàn P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Phố có chiều dài 500 m, rộng 40 m; có cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng, cơ sở hạ tầng ổn định, dân cư đông đúc, kế đường Trần Thái Tông, dẫn vào trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
TS Phạm Văn Bạch (1910 - 1987) quê gốc Trà Vinh, là người liên tục giữ chức vụ Chánh án TAND tối cao gần 22 năm, đã có công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện nền tư pháp đất nước, sự phát triển của hệ thống các TAND. Ông là đại biểu Quốc hội, kiêm Ủy viên Đảng đoàn của Quốc hội từ khóa I (năm 1946) đến khóa VII (năm 1981).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.